Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mozambique nỗ lực tăng cường quan hệ hợp tác

(VOV5) -  Ngày 05/04, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp bà Ines Martins, Chủ nhiệm Ủy ban Quan hệ quốc tế, Cộng đồng và Hợp tác Quốc hội Mozambique, cùng đoàn đại biểu đang ở thăm Việt Nam.


Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mozambique nỗ lực tăng cường quan hệ hợp tác  - ảnh 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Quan hệ quốc tế, cộng đồng và Hợp tác của Quốc hội Mozambique Ines Martins. Ảnh: Quang Khánh/daibieunhandan.vn


Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định Việt Nam đánh giá cao vị trí và vai trò của Mozambique tại khu vực Nam Phi, Cộng đồng châu Phi và Cộng đồng nói tiếng Bồ Đào Nha. Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Mozambique rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp và dầu khí... do đó, hai bên cần thúc đẩy hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, hoạt động đối ngoại và giao lưu nhân dân để trao đổi thông tin và tăng cường hiểu biết, góp phần đưa quan hệ hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ Quốc hội Việt Nam ủng hộ và mong muốn cùng Quốc hội Mozambique nỗ lực thúc đẩy, đưa quan hệ hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, tương xứng với truyền thống quan hệ chính trị tốt đẹp vốn có của hai nước. Về phần mình, Chủ nhiệm Ủy ban Quan hệ quốc tế, Cộng đồng và Hợp tác của Quốc hội Mozambique Ines Martins cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn nhằm góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước, đồng thời phối hợp làm công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Mozambique tới đây. Bà Ines Martins tin tưởng rằng quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước sẽ không ngừng phát triển trong thời gian tới.

 

Cùng ngày, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trần Văn Hằng có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Ủy ban Quan hệ quốc tế, Cộng đồng và Hợp tác của Quốc hội Mozambique. Tại hội đàm, hai bên mong muốn các đại biểu Quốc hội Việt Nam và Mozambique ủng hộ và nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác