Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc tại tỉnh Sơn La

(VOV5) -  Bộ đội Biên phòng trao tặng bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh ngăn chặn tội phạm vận chuyển ma túy có vũ trang qua khu vực biên giới

Sáng 1/10, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị sơ kết kế hoạch cao điểm đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy ở khu vực biên giới các huyện Mộc Châu và Vân Hồ (tỉnh Sơn La). Dự hội nghị có Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc tại tỉnh Sơn La - ảnh 1 Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu dự hội nghị. - Ảnh: TTXVN

Qua 6 tháng triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy, tại tỉnh Sơn La công tác vận động quần chúng phòng chống tệ nạn và tội phạm ma túy đã được tăng cường, tội phạm ma túy giảm. 

Tại hội nghị, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng quà cho 2 Đồn biên phòng Tân Xuân (huyện Vân Hồ) và Lóng Sập (huyện Mộc Châu). Trung tướng Hoàng Xuân Chiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh ngăn chặn tội phạm vận chuyển ma túy có vũ trang qua khu vực biên giới.

Cũng trong sáng 1/10, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự lễ khánh thành trụ sở làm việc xã Tân Xuân, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; trao tặng 5 nhà “mái ấm tình thương”, bò giống cho một số gia đình chính sách, 200 suất học bổng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác