Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

(VOV5) - Tiếp Đại sứ Hà Lan, Quyền Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả để đưa khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu, kết nối các đối tác mới trong những dự án hợp tác mới phục vụ công cuộc phát triển bền vững của hai nước.

Sáng 16/10, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Hà Lan Els Beth Akkerman, Đại sứ Bỉ Paul Jansen, Đại sứ Đan Mạch Kim Hojlund Christensen, trình quốc thư lên Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp các Đại sứ trình Quốc thư - ảnh 1

Đại sứ Hà Lan Els Beth Akkerman trình Quốc thư lên Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Tiếp Đại sứ Hà Lan, Quyền Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để đưa khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu, kết nối các đối tác mới trong những dự án hợp tác mới phục vụ công cuộc phát triển bền vững của hai nước. Đồng thời mong Hà Lan thúc đẩy và ủng hộ việc sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển bền vững.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp các Đại sứ trình Quốc thư - ảnh 2Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đại sứ Bỉ Paul Jansen 

Tiếp Đại sứ Bỉ, Quyền Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng và chủ trương tăng cường quan hệ hợp tác với Vương quốc Bỉ. Quyền Chủ tịch nước đề nghị  Đại sứ trong nhiệm kỳ của mình phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan của Việt Nam tăng cường trao đổi đoàn giữa hai nước, đặc biệt là các chuyến thăm cấp cao. Quyền Chủ tịch nước mong muốn Bỉ tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội, đặc biệt là trong  những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Bỉ có thế mạnh như như nông nghiệp, cảng biển, hậu cần cảng biển, năng lượng tái tạo, khai khoáng... Đại sứ Bỉ Paul Jansen khẳng định Bỉ ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và ủng hộ Việt Nam ký EVFTA; khẳng định trong nhiệm kỳ của mình sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp các Đại sứ trình Quốc thư - ảnh 3Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đại sứ Đan Mạch

Tiếp Đại sứ Đan Mạch, Quyền Chủ tịch nước mong Đại sứ thúc đẩy Chính phủ Đan Mạch tiếp tục triển khai Chiến lược tăng trưởng của Đan Mạch với Việt Nam. Tin tưởng Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Đại sứ Đan Mạch Kim Hojlund Christensen cho biết Việt Nam luôn là nước ưu tiên của Đan Mạch trong hợp tác phát triển hiện nay. Đại sứ cho rằng Đan Mạch có thể hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực như nông nghiệp, giáo dục, năng lượng, y tế và chống biến đổi khí hậu. Đại sứ nhấn mạnh ưu tiên lớn nhất trong nhiệm kỳ của mình sẽ thúc đẩy các chuyến thăm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, giữa các doanh nghiệp và giao lưu nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác