Singapore luôn là đối tác tin cậy của Việt Nam

(VOV5) - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam  tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Sáng 3/4, tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore, bà Halimah Yacob, đang thăm chính thức Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng và sẽ nỗ lực hết mình cùng Singapore tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước và đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Singapore luôn là đối tác tin cậy của Việt Nam  - ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Singapore. Ảnh: VGP/Từ Lương

Singapore luôn là đối tác tin cậy của Việt Nam trong hợp tác phát triển kinh tế, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Trước sự ra đi của nguyên Thủ tướng Lý Quang Diệu, nhà lập quốc, nhà lãnh đạo xuất sắc của Singapore, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân một lần nữa bày tỏ chia buồn sâu sắc tới bà Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội và nhân dân Singapore.

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Halima Yacob. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chuyến thăm giúp củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Singapore Halima Yacob chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác