Sôi nổi các hoạt động giao lưu của Đoàn Hải quân Hoa Kỳ tại thành phố Đà Nẵng

(VOV5) - Ông Huỳnh Đức Thơ giới thiệu với Đoàn Hải quân Hoa Kỳ về tiềm năng của thành phố Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực.

Trong khuôn khổ các hoạt động của tàu Hải quân Hoa Kỳ thăm thành phố Đà Nẵng, sáng 6/3, các thủy thủ của tàu sân bay Hoa Kỳ tham gia các hoạt động giao lưu, thể thao và một số hoạt động cộng đồng. 

Tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Đà Nẵng, các thủy thủ tàu sân bay USS Carl Vinson chia sẻ nỗi đau với những người mắc bệnh tâm thần được chăm sóc, điều dưỡng tại đây.

Cũng trong sáng nay, thủy thủ đoàn của tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và khu trục hạm USS Wayne E. Meyer giao lưu bóng đá trong nhà (fusal) với Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Đà Nẵng; giao lưu ẩm thực, thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam và thăm làng trẻ em SOS Đà Nẵng.

Sôi nổi các hoạt động giao lưu của Đoàn Hải quân Hoa Kỳ  tại thành phố Đà Nẵng - ảnh 1 Trẻ em Làng SOS Đà Nẵng thích thú khi giao lưu với đoàn

Ông Lâm Quang Minh, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, cho biết chuyến thăm thành phố Đà Nẵng của Đoàn Hải quân Hoa Kỳ lần này sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển của khu vực:

“Đối với nhân dân, họ rất háo hức. Trước đây là chiến tranh, bây giờ là hòa bình. Khi tàu Hoa Kỳ đến không phải là với tàu chiến mà với 1 vị trí khác, giao lưu với nhân dân và làm những việc rất có ý nghĩa như: Xây dựng trạm xá, xây nhà cho dân hay tổ chức khám bệnh miễn phí, đặc biệt là chữa những căn bệnh hiểm nghèo hay mổ những ca khó, không chỉ giúp cho bệnh nhân mà đào tạo cho bác sĩ những kỹ thuật y tế mới hơn. Làm cho mối quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ ngày càng đi theo hướng hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng có lợi.”

Sôi nổi các hoạt động giao lưu của Đoàn Hải quân Hoa Kỳ  tại thành phố Đà Nẵng - ảnh 2Tình cảm của các thành viên nữ trong đoàn với trẻ em Làng SOS Đà Nẵng. 

Trước đó, tối ngày 5/3, ngay sau khi cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng từ ngày 5 đến ngày 9/3, Phó Đô đốc Philip G. Sawyer, Tư lệnh Hạm độị 7, Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, cùng Chỉ huy nhóm tàu Hải quân Hoa Kỳ, đến chào xã giao lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.  

Phó Đô đốc Philip G. Sawyer, Tư lệnh Hạm đội 7, Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, cho biết chuyến thăm Đà Nẵng lần này của đoàn không chỉ có ý nghĩa đối với Hải quân 2 nước mà còn góp phần vun đắp mối quan hệ đang tiến triển tốt đẹp giữa 2 quốc gia.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, cho biết: Trong 10 năm qua, thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các địa phương của Hoa Kỳ. Đặc biệt trong vòng 3 năm gần đây, thành phố Đà Nẵng đón nhiều chính khách của Hoa Kỳ cũng như các đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ đến thăm địa phương:

“Hoa Kỳ cũng là một trong những đối tác lớn về đầu tư trực tiếp cũng như ODA cho thành phố Đà Nẵng. Về đầu tư trực tiếp hiện có tất cả gần 50 dự án của các doanh nghiệp Hoa Kỳ, với tổng số vốn đầu tư trên 500 triệu đô la Mỹ. Hoạt động thương mại xuất nhập khẩu giữa Đà Nẵng với Hoa Kỳ cũng khá tốt so với các quốc gia khác.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác