Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV5) - Các hoạt động kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước. 

Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 16/05, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng Bào tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Tư tưởng xây dựng Đảng về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nội dung và giá trị”.

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1

Hội thảo khoa học “Tư tưởng Xây dựng Đảng về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nội dung và giá trị” - Ảnh: TTXVN

Tại hội thảo, nhiều đại biểu khẳng định: Tư tưởng xây dựng Đảng về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên tính thời sự, có ý nghĩa sâu sắc trong xây dựng Đảng hôm nay. Các các đại biểu cho rằng vấn đề đạo đức luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh từ khi sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Không chỉ vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là người đi đầu về thực hành về đạo đức cách mạng trong lao động và học tập, đặc biệt là sự ân cần, gần gũi với nhân dân. Những hình ảnh đẹp về người lãnh tụ giản dị vẫn luôn là những bài học quý giá về đạo đức của người cán bộ. Nhiều đại biểu cho rằng tư tưởng xây dựng Đảng về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ luôn là kim chỉ nam trong tình hình hiện nay.

Cũng trong ngày 16/05, Sở Y tế Thừa Thiên - Huế phối hợp Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức chương trình tình nguyện khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 150 người dân nghèo thuộc diện chính sách, có công với cách mạng tại xã vùng đồi Lộc Hòa, huyện Phú Lộc. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Hướng về cộng đồng, tuổi trẻ làm theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh” năm 2018 của Đoàn Thanh niên Sở Y tế Thừa Thiên - Huế, nhằm giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với người dân vùng sâu, vùng xa.

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 2

Tiết mục biễu diễn tại lễ khai mạc liên hoan tiếng hát Làng Sen 2018 - Ảnh: TTXVN

Sáng 17/05, Liên hoan tiếng hát Làng Sen 2018 khai mạc tại Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Liên hoan thu hút hơn 700 diễn viên của các đoàn nghệ thuật quần chúng ở 20 huyện, thành, thị như: Huyện Quế Phong, Thanh Chương, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn, thị xã Hoàng Mai, thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh...Các ca khúc được lựa chọn dựa trên làn điệu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, phát huy đậm đà bản sắc văn hóa vùng, miền.

Cùng ngày 17/05, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum khai mạc Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Triển lãm giới thiệu đến đông đảo công chúng hơn 100 ảnh, tài liệu và hiện vật được bố trí thành ba nội dung chính gồm: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân; Những tấm gương bình dị mà cao quý; Thực hiện chỉ thị số của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng đến ngày 30/05.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác