Tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Nhật Bản

(VOV5) - Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Chiều 14/9, tại Nhà Quốc hội, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Seko Hiroshige.

Tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Nhật Bản  - ảnh 1

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế thương mại và công nghiệp Nhật Bản Seko Hiroshige

Tại đây, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả, tình hình hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước; đề nghị Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả các Thoả thuận hợp tác đã ký kết; đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại, công nghiệp, năng lượng giữa hai nước.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, đặc biệt quan tâm tới các vấn đề kỹ thuật toàn diện, nâng cao năng lực đàm phán, thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 

Về phần mình, Bộ trưởng Seko Hiroshige khẳng định thời gian tới, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tiếp tục hợp tác với các bộ, ngành liên quan của Việt Nam để góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Nhật Bản

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác