Tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam – Mozambique

(VOV5) - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng hòa Mozambique Carlos Agostinho do Rosario thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/7-3/8/2017.

Sáng 1/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Carlos Agostinho do Rosario và đoàn đại biểu Mozambique. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì truyền thống trao đổi đoàn các cấp, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế;cùng nỗ lực đóng góp vào duy trì hòa bình và hợp tác ở các khu vực và trên thế giới trên nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Mozambique ủng hộ Việt Nam ứng cử Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ (nhiệm kỳ 2020-2021) và ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Tổng Giám đốc UNESCO (2017-2021).

 Tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam – Mozambique - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Mozambique tiến hành hội đàm (Ảnh: chinhphu.vn) 

Về thương mại - đầu tư và hợp tác phát triển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác với Mozambique trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thương mại và đầu tư: "Về thương mại, thúc đẩy nhiều giải pháp thúc đẩy nhiều giải pháp để sớm đạt mục tiêu đạt kim ngạch thương mại giữa hai nước trên 500 triệu USD trong thời gian đến, đưa Mozambique thành một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại Châu Phi và Việt Nam trở thành cầu nối của Mozambique ở Đông Nam Á. Về đầu tư, Chính phủ hai nước hoan nghênh Viettel đã đầu tư thành công Công ty Viễn Thông Movitell ở đây đóng góp vào mối quan hệ thiết thực giữa hai nước. Và trong thời gian đến, các lĩnh vực đầu tư thương mại khác sẽ được đẩy mạnh. Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực du lịch, dầu khí, thủy sản, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo".

Thủ tướng Mozambique Carlos Agostinho do Rosario mong muốn nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mozambique: "Trong lĩnh vực nông nghiệp chúng tôi trao đổi hợp tác trong lĩnh vực trồng lúa, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất. Chúng tôi cũng mong muốn học tập kinh nghiệm của nhân dân Việt Nam trong trồng lúa nước và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chúng tôi mong muốn hợp tác trong chế biến nông sản, trong đó có sản phẩm hạt điều. Chúng tôi cũng cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã dành nhiều học bổng cho sinh viên Mozambique học tập ở Việt Nam".

Việt Nam nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm phát triển trong các lĩnh vực mà Mozambique có nhu cầu như phòng chống thiên tai, dự báo thời tiết, ứng phó biển đổi khí hậu, giáo dục đào tạo, trao đổi chuyên gia và an ninh - quốc phòng.

Sau hội đàm, hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về Hợp tác bảo vệ, bảo tồn các loài động vật, thực vật hoang dã và lễ ký tắt Hiệp định về Dịch vụ vận tải hàng không giữa Việt Nam và Mozambique.

Trước đó, Thủ tướng Mozambique đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác