Tăng cường hợp tác Nghị viện giữa Việt Nam và Nhật Bản

(VOV5) - Ông Nguyễn Văn Giàu mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Bên lề Hội nghị thường niên Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF-27), ngày 16/01, tại Siem Reap, Vương quốc Campuchia, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu tiếp Đoàn nghị sỹ Nhật Bản do Chủ tịch Ủy ban Hiến pháp, Thượng viện Nhật Bản Takuji Yanagimoto dẫn đầu.

Tăng cường hợp tác Nghị viện giữa Việt Nam và Nhật Bản  - ảnh 1

Ảnh: Quang cảnh buổi tiếp.- Ảnh: VOV

Tại cuộc tiếp, hai bên trao đổi về quan hệ hợp tác giữa Nghị viện hai nước, những cơ hội, thách thức cũng như sự chuẩn bị của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); trao đổi về một số vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Quốc hội/nghị viện hai nước đã và đang trở thành nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Ông Nguyễn Văn Giàu mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực cũng như trong những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm; duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao; hợp tác giao lưu giữa các nghị sĩ trẻ; tăng cường vai trò cầu nối của các nghị sĩ, dân biểu địa phương, giao lưu nhân dân trong năm 2019.

Nhấn mạnh sự tin tưởng giữa lãnh đạo hai nước rất quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, Chủ tịch Ủy ban Hiến pháp cũng tin tưởng để làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước thì hợp tác trong khuôn khổ APPF là rất quan trọng. Ngoài tiếp xúc cấp cao giữa hai nước thì cần thông qua kênh ngoại giao nghị viện để có thể phát triển, củng cố thêm mối quan hệ Đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác