Tăng cường hợp tác quân sự giữa Việt Nam và Liên bang Nga

(VOV5) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật giữa hai nước phát triển khá tốt. 

Bên lề Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ 7 đang diễn ra tại Moscow, Nga, ngày 04/04, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, có cuộc gặp với các đoàn đại biểu quân sự các nước như Lào, Campuchia và Nga.

Tăng cường hợp tác quân sự giữa Việt Nam và Liên bang Nga - ảnh 1Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Sergei Shoigu tại cuộc làm việc ngày 4-4 - Ảnh: qdnd 

Trong đó, tại cuộc gặp với đoàn Nga, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao mức độ hợp tác kỹ thuật - quân sự giữa hai nước. Đặc biệt sau chuyển thăm Việt Nam hồi đầu năm nay của Bộ trưởng Shoigu, Nga đã gửi tàu cứu hộ của Hạm đội Thái Bình Dương đến Việt Nam để tham gia tập trận tìm kiếm và cứu hộ trên biển, cũng như cử phái đoàn của Nga đến Việt Nam để thảo luận dự thảo hiệp định về tìm kiếm tàu ngầm bị tai nạn.

Tăng cường hợp tác quân sự giữa Việt Nam và Liên bang Nga - ảnh 2Hai bộ trưởng ký Kế hoạch phát triển hợp tác quốc phòng song phương giai đoạn 2018-2020 - Ảnh: qdnd

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng cảm ơn Bộ trưởng Shoigu về việc cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học tại các trường quân sự của Nga. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật giữa hai nước phát triển khá tốt. Ông Shoigu hy vọng các cuộc tiếp xúc trực tiếp thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước sẽ góp phần thúc đẩy lĩnh vực hợp tác truyền thống này tiếp tục phát triển. Kết thúc cuôc gặp, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã ký lộ trình phát triển hợp tác quân sự giai đoạn 2018 - 2020.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác