Tăng cường hợp tác quốc phòng, củng cố sự tin cậy và hợp tác toàn diện Việt - Lào

(VOV5) -  Thủ tướng Lào khẳng định Chính phủ Lào và cá nhân Thủ tướng sẽ tạo mọi điều kiện để Quân đội hai nước tăng cường hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực.

Từ ngày 15 - 17/03, Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam sang thăm chính thức nước CHDCND Lào theo lời mời của Trung tướng Suvone Leuangbounmy, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào.

Tăng cường hợp tác quốc phòng, củng cố sự tin cậy và hợp tác toàn diện Việt - Lào - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith tiếp thân mật Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Trung tướng Phan Văn Giang.


Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 15/03, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith có buổi tiếp đoàn. Tại đây, Thủ tướng Lào khẳng định Chính phủ Lào và cá nhân Thủ tướng sẽ tạo mọi điều kiện để Quân đội hai nước tăng cường hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực; ủng hộ và tạo điều kiện để các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp quân đội sang đầu tư tại Lào trên cơ sở tuân thủ luật pháp mỗi nước. Thủ tướng Thongloun Sisoulith tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục ổn định, phát triển phồn vinh. Về phần mình, Trung tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với Quân đội nhân dân Lào, góp phần vào việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc. Cùng ngày, đoàn đại biểu QĐND Việt Nam có buổi làm việc với Thượng tướng Chansamone Chanylath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

Trước đó, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào, hai Tổng Tham mưu trưởng hai nước hội đàm, trao đổi về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, triển khai đầy đủ và hiệu quả các nội dung hợp tác với mục tiêu củng cố và tăng cường hơn nữa sự tin cậy, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị - xã hội để xây dựng đất nước và làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Kết thúc hội đàm, hai bên chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Chiến lược quốc phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam với Cục Khoa học - Lịch sử quân sự, Bộ Quốc phòng Lào.            
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác