Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - New Zealand

(VOV5) -Trao đổi về phương hướng hợp tác quốc phòng thời gian tới, hai Trưởng đoàn, hai bên thống nhất xây dựng Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2018-2021.

Ngày 07/11, tại New Zealand, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và đồng chủ trì Đối thoại chính sách Quốc phòng Việt Nam-New Zealand.

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - New Zealand - ảnh 1Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh gặp Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Hon Ron Mark chiều 7/11 tại trụ sở Bộ Quốc phòng New Zealand ở thủ đô Wellington. -  Ảnh: Khánh Linh/ TTXVN 

Tại đây, 2 bên trao đổi một số vấn đề như chống khủng bố, an ninh biển và vai trò của các nước lớn trong khu vực. Trao đổi về phương hướng hợp tác quốc phòng thời gian tới, hai Trưởng đoàn, hai bên thống nhất xây dựng Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2018-2021.

Theo đó, 2 bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp; trao đổi học thuật giữa các cơ quan và Viện nghiên cứu; tăng cường hợp tác đào tạo, hợp tác trong lĩnh vực tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc, an ninh mạng, an ninh biển và hợp tác trên các diễn đàn đa phương.

Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh có buổi tiếp kiến Trung tướng Tim Keating, Tư lệnh lực lượng quốc phòng New Zealand và gặp Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Hon Ron Mark.

Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Trung tướng Tim Keating ký “Thoả thuận thực thi về hợp tác huấn luyện gìn giữ hoà bình” giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng, Lực lượng Quốc phòng New Zealand.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác