Tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và Bangladesh

(VOV5) -Ngay sau lễ đón chính thức, hai Chủ tịch Quốc hội tiến hành hội đàm. 

Hôm nay (20/07), Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Bangladesh do bà Shirin Sharmin Chaudhury, Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu, tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ngay sau lễ đón chính thức, hai Chủ tịch Quốc hội tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về an ninh lương thực, an ninh năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu, nông-lâm-ngư nghiệp, chăn nuôi, công nghệ thông tin, tăng cường công tác giao thương, xúc tiến thương mại và đầu tư...

Tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và Bangladesh - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury       Ảnh: Đình Nam 

Về quan hệ giữa Quốc hội 2 nước, hai bên đề nghị duy trì việc trao đổi đoàn lãnh đạo các cấp để trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật; xem xét thành lập hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị giữa hai nước; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại Diễn đàn Liên minh nghị viện thế giới và khu vực. Trao đổi về bối cảnh an ninh khu vực thế giới và Châu Á - Thái Bình Dương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam ủng hộ hai Chính phủ tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới.

Việt Nam mong muốn Bangladesh quan tâm hơn nữa đến vấn đề Biển Đông, có tiếng nói tích cực nhằm đề cao việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải ở Biển Đông; ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bangladesh ủng hộ Việt Nam làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017-2022.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác