Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Slovakia

(VOV5) - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Slovakia Robert Kalinak nhấn mạnh đến mối quan hệ bạn bè truyền thống giữa Việt Nam và Slovakia. 

Chiều 3/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Slovakia Robert Kalinak đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Slovakia thăm Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác giữa hai Bộ. Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Robert Kalinak và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh sự hợp tác giữa hai bộ, nhất là trong việc thực hiện tốt các thỏa thuận đạt được, đặc biệt trong hợp tác phòng chống tội phạm. Đề cập đến xu hướng phát triển quan hệ hai nước trong tình hình mới, Thủ tướng mong muốn hai nước nỗ lực phấn đấu để tăng kim ngạch xuất nhập khẩu hiện đang ở mức 500 triệu đô la Mỹ. Thủ tướng cũng đề nghị Slovakia thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) sớm ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU.

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Slovakia - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia Robert Kalinak. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

 

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Slovakia Robert Kalinak nhấn mạnh đến mối quan hệ bạn bè truyền thống giữa Việt Nam và Slovakia. Thông báo về kết quả buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm trước đó, ông Robert Kalinak cho biết hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác đào tạo cán bộ, thành lập các tổ công tác chuyên sâu để thảo luận về hình thức nội dung hợp tác.

Trước đó, cùng ngày 3/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Slovakia Robert Kalinak. Hai bên bàn các giải pháp tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác