Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 3 nước Việt Nam, Campuchia, Lào

(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Campuchia sẽ tiếp tục không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp trong thời gian tới.
Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 3 nước Việt Nam, Campuchia, Lào - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (phải) và ông Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước. (Xuân Dần/VOV) 

Chiều 25/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Samdech Heng Samrin, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội và Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 3 nước Việt Nam, Campuchia, Lào - ảnh 2 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng( phải) tiếp ông Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia. (Xuân Dần/VOV)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh ông Samdech Heng Samrin và Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, dự lễ mít tinh cấp Nhà nước tại Hà Nội nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và tham dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng quan hệ với Campuchia, chân thành cảm ơn nhân dân Campuchia đã luôn ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Campuchia sẽ tiếp tục không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày 25/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước sang thăm và dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam tại Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh ông Saysomphone Phomvihane và đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chuyến thăm là một sự kiện quan trọng trong dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú

Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 3 nước Việt Nam, Campuchia, Lào - ảnh 3Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng( phải) tiếp ông Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia. (Xuân Dần/VOV) 

Trọng đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận ba nước phối hợp thực hiện tốt Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2017-2020, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về lịch sử truyền thống, quan hệ hữu nghị; tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa Mặt trận các địa phương hai nước.

Cũng trong chiều 25/6, Chủ tịch Mặt trận 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào  có buổi giao lưu, gặp gỡ thanh niên, sinh viên tiêu biểu của 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác