Tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên Việt-Trung thêm gắn bó

(VOV5) - Sự nghiệp xây dựng và phát triển hai đất nước Việt - Trung đòi hỏi thanh niên hai nước không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, cống hiến...


Chiều  9/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang, tham dự Liên hoan thanh niên Việt Nam-Trung Quốc.


Phát biểu tại Liên hoan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân  nhấn mạnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hai nước Việt Nam và Trung Quốc có cơ hội giao lưu hữu nghị, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, nhân dân Việt Nam đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, xây dựng Việt Nam trở thành nước xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Sự nghiệp xây dựng và phát triển hai đất nước phía trước là một chặng đường dài, còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi thanh niên hai nước không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động, cống hiến vì tương lai tươi sáng, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên Việt-Trung thêm gắn bó - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc (Ảnh minh họa)



Về phần mình, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang mong muốn với tình hữu nghị nhân dân là nền tảng, các bạn trẻ là tương lai, lần này là lần thứ 3 thanh niên hai nước cùng tổ chức liên hoan thanh niên.Chủ tịch Nhân đại Trương Đức Giang cho rằng, thanh niên hai nước cần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, kế tiếp tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc - Việt Nam. Mong thanh niên hai nước tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau về mặt văn hóa, xã hội, phát huy vai trò cầu nối góp phần thúc đẩy nhân dân hai nước gần gũi và tình cảm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác