Tạo thuận lợi về thủ tục xuất nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam

(VOV5)- Đây là nội dung được nhiều đại biểu đưa ra tại Hội thảo góp ý dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, do Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức ngày 17/2.

Tạo thuận lợi về thủ tục xuất nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam - ảnh 1
Khách nhập cảnh xếp hàng kiểm tra thân nhiệt tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN


Theo các đại biểu, hiện nay, đất nước đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục xuất, nhập cảnh để thu hút các nguồn lực, phát triển kinh tế là cần thiết. Trong các quy định trước đây, Nhà nước cấp giấy phép cho khách nước ngoài vào nội địa tham quan, du lịch do các doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức; đồng thời, quy định về cấp thị thực rời tập thể cho khách du lịch. Đây là một bước đột phá, tạo thuận lợi để kích thích du lịch phát triển. Tuy nhiên, trong dự án Luật lại không đề cập đến vấn đề này, mà chỉ quy định cấp thị thực cho khách có nhu cầu, sẽ gây khó khăn cho cơ quan cấp thị thực. Các đại biểu đề nghị dự thảo Luật cần quy định về cấp giấy phép tham quan, du lịch cho khách nước ngoài vào nội địa tham quan, du lịch để phát triển ngành du lịch./. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác