Tàu Hải quân Nga thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa

(VOV5) – Chuyến thăm của Hạm đội tàu Hải quân Liên bang Nga nhằm góp phần tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.


Ngày 27/04, Đội tàu Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Liên bang Nga cùng hơn 640 thủy thủ do Trung tá Ulyanenko Alexey làm chỉ huy, bắt đầu chuyến thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh và thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Tàu Hải quân Nga thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa - ảnh 1
Tuần dương hạm tên lửa cận vệ (GVRKR) Varyag của Nga. Ảnh: AFP


Trong thời gian ở thăm, Nhóm chỉ huy đội tàu tới chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô - Liên bang Nga - Việt Nam hy sinh vì hòa bình, ổn định trong khu vực và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam. Chuyến thăm của Hạm đội tàu Hải quân Liên bang Nga nhằm góp phần tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng và hợp tác hải quân giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác