Tham khảo chính trị lần thứ 3 Việt Nam - Sri Lanka

(VOV5) - Coi thương mại và đầu tư là lĩnh vực trọng tâm, hai bên thống nhất sớm tổ chức Tiểu ban Thương mại lần thứ hai tại Việt Nam.

Thực hiện thỏa thuận giữa hai Bộ Ngoại giao, ngày 11/04, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Đặng Đình Quý và Thứ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Sumith Nakandala đồng chủ trì kỳ họp Tham khảo Chính trị lần thứ ba tại Colombo, Sri Lanka.

Tại kỳ họp, trao đổi về quan hệ chính trị, hai Thứ trưởng nhất trí thúc đẩy đề xuất lãnh đạo cấp cao Việt Nam sớm thăm Sri Lanka và sớm tiến hành kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần 4 trong năm 2018.

Coi thương mại và đầu tư là lĩnh vực trọng tâm, hai bên thống nhất sớm tổ chức Tiểu ban Thương mại lần thứ hai tại Việt Nam nhằm thúc đẩy triển khai các sáng kiến, biện pháp để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD vào năm 2020 như đã đề ra; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường và xúc tiến đầu tư trong nhiều lĩnh vực.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các thỏa thuận đã ký kết về hợp tác an ninh, quốc phòng, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm thực thi pháp luật trên biển…

Hai bên cũng khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Sri Lankakhẳng định coi trọng việc duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông, tự do hàng hải, hàng không và thương mại không bị cản trở, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác