Thanh Hóa cần trở thành một tỉnh kiểu mẫu trong thu hút đầu tư

(VOV5) - Chiều 18/5, tại Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội. 

Thanh Hóa cần trở thành một tỉnh kiểu mẫu trong thu hút đầu tư  - ảnh 1

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: VGP)

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh đã đặt ra mục tiêu ba nhất: đó là hạ tầng thiết yếu phục vụ các dự án đầu tư của doanh nghiệp đồng bộ nhất; chi phí thuê đất và lao động cạnh tranh nhất; giải quyết thủ tục hành chính, khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp kịp thời nhất.

Thủ tướng đề nghị Thanh Hóa tiếp tục nghiên cứu, triển khai chiến lược phát triển toàn diện, ưu tiên trọng điểm và phát huy tốt các tiềm năng lợi thế, làm tốt công tác quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, có tầm nhìn, định hướng phát triển bền vững.

Về các kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng ghi nhận và giao các bộ, ngành chức năng nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Tối 18/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn với những tiềm năng và điều kiện thuận lợi của mình, Thanh Hóa cần trở thành một tỉnh kiểu mẫu trong thu hút đầu tư. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác