Thành phố HCM với cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc

(VOV5) - Ban Tuyên giáo Thành uỷ phối hợp với Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố HCM tổ chức Hội thảo khoa học này.
Thành phố HCM với cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc - ảnh 1Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang bắt tay các đại biểu tại hội thảo - Ảnh: Quang định/ tuoitre.vn 

Kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc (1979 -2019) và 30 năm hoàn thành nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, sáng nay (20/7), Ban Tuyên giáo Thành uỷ phối hợp với Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố HCM tổ chức Hội thảo khoa học Thành phố HCM với cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại thành phố Campuchia.

Trao đổi tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng chiến thắng hai cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc, Việt Nam đã bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng man rợ nhất trong lịch sử loài người. Không thể không nhắc đến việc Thành phố HCM đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị phục vụ nhiệm vụ sống còn của 2 cuộc chiến. Sau cuộc chiến, Thành phố HCM cũng luôn là địa phương dành nhiều nguồn lực khi cử nhiều đoàn công tác, chuyên gia, lực lượng thanh niên xung phong để giúp nước bạn hồi sinh.

Thiếu tướng – PGS- TS Vũ Quang Đạo, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, khẳng định: "Tôi nghĩ rằng, cuộc hội thảo lần này không những khẳng định vai trò của thành phố, còn về mặt tình cảm như một lời tri ân, đánh giá của lịch sử đối với những hi sinh to lớn những mất mát đau thương đó. Chúng ta càng tự hào với thành phố trong hai cuộc chiến tranh thì càng phải đề cao cảnh giác và càng phải nêu cao vai trò của Thành phố HCM trong tình hình mới".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác