Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn hợp tác với Thụy Sĩ trên nhiều lĩnh vực

(VOV5)- Thụy Sĩ đứng thứ 4 trong số các quốc gia châu Âu đầu tư vào thành phố và là quốc có nhiều viện trợ cho thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có khoản viện trợ trị giá 10,5 triệu USD cho dự án giao thông xanh.


Tại buổi tiếp Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Beatrice Maser, ngày 23/03, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Thụy Sĩ phát triển mạnh mẽ, sôi động trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay.

Thụy Sĩ hiện là một đối tác châu Âu quan trọng của Việt Nam. Về mối quan hệ với thành phố Hồ Chí Minh, Thụy Sĩ đứng thứ 4 trong số các quốc gia châu Âu đầu tư vào thành phố và là quốc có nhiều viện trợ cho thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có khoản viện trợ trị giá 10,5 triệu USD cho dự án giao thông xanh.

Ông Nguyễn Thành Phong cho rằng Thụy Sĩ có thế mạnh trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, du lịch... và hy vọng trong thời gian tới, các doanh nghiệp của Thụy Sĩ sẽ tăng cường hợp tác, đầu tư vào TP trong những lĩnh vực có thế mạnh, góp phần củng cố quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác