Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017

(VOV5) - Hội đồng thi đua khen thưởng của thành phố đã tuyên dương gần 200 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.

Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017 - ảnh 1
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cùng lãnh đạo thành phố và các cụm - khối thi đua thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi Phong trào Thi đua yêu nước năm 2017. (Ảnh: Thành Trí – sggp)



Lễ phát động diễn ra sáng 25/2. Năm qua, nhiều phong trào thi đua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt hiệu quả cao như: Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào Vì biển đảo thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc… Nhờ vậy, thành phố đã xóa gần 3.000 nhà tạm, dột nát với tổng kinh phí trên 98 tỷ đồng; có gần 20  ngàn người dân tự nguyện hiến trên 2 triệu m2 đất để góp phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Thành phố có hơn 1 nghìn sáng kiến được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, giúp tiết kiệm hơn 350 tỷ đồng cho ngân sách. Phát biểu phát động phòng trao thi đua yêu nước năm 2017, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nêu rõ: Cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện mục tiêu chính trị của từng địa phương, đơn vị với khảu hiệu năm 2017 là “đổi mới nhanh, hiệu quả cao, phát triển mạnh” vgắn với chủ đề trọng tâm “Vì thành phố Hồ Chí Minh ngời sáng tươi lai”.

Tại lễ phát động, Hội đồng thi đua khen thưởng của thành phố đã tuyên dương gần 200 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác