Thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện quyền Chủ tịch Nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh

(VOV5) - Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Nước giữ quyền Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Ngày 23/09, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa 14  về việc thực hiện quyền Chủ tịch Nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện quyền Chủ tịch Nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - ảnh 1Quyền Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ảnh: TTXVN 

Theo Thông báo, căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ Quyền Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Nước giữ quyền Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác