Thủ tướng: Bệnh viện 108 là địa chỉ tin cậy của quân đội và nhân dân

(VOV5) - Thủ tướng đánh giá cao hướng phát triển của Bệnh viện 108 thời gian tới, trong đó tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ điều trị, đa dạng hóa các loại hình khám chữa bệnh.

Trong không khí chào mừng 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018), sáng nay (17/12) Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và khánh thành cụm công trình trung tâm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự buổi lễ và trao danh hiệu cho Bệnh viện.

Thủ tướng: Bệnh viện 108 là địa chỉ tin cậy của quân đội và nhân dân - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành.

Phân viện 8, tiền thân của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thành lập năm 1951, với nhiệm vụ phục vụ sức khỏe Trung ương, cơ quan Bộ Tổng tư lệnh ở ATK; cứu chữa thương, bệnh binh theo phân công của Cục Quân y, cấp cứu, điều trị cho nhân dân vùng đóng quân. Trong điều kiện chiến tranh, dù nhiều khó khăn, thiếu vốn trang thiết bị và vật tư thuốc men, nhưng Phân viện 8 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là cứu chữa thương bệnh binh, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân. Những chiến công đó góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Năm 1956, Phân viện 8 đổi tên thành Quân y viện 108. Năm 1985, Viện được phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thủ tướng: Bệnh viện 108 là địa chỉ tin cậy của quân đội và nhân dân - ảnh 2
Thủ tướng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Trải qua 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đến nay, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phát triển lớn mạnh với 104 đơn vị trực thuộc, 57 khoa lâm sàng và 640 bác sỹ, trong đó có 45 giáo sư và phó giáo sư, 146 tiến sỹ. 

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bệnh viện được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung các trang thiết bị y tế hiện đại lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam. Trong đó có cụm công trình trung tâm gồm 2 tòa 22 tầng, 1 tòa 10 tầng, tổng diện tích 15.000m2, có quy mô thu dung và điều trị cho 2.000 bệnh nhân nội trú. Hiện nay, Bệnh viện có những mũi nhọn kỹ thuật ngang tầm khu vực và quốc tế, là trung tâm nghiên cứu ứng dụng nhiều kỹ thuật cao như lĩnh vực chiến thương và chấn thương chỉnh hình, kỹ thuật vi phẫu trong tạo hình thẩm mỹ, kỹ thuật mổ nội soi một lỗ; các kỹ thuật điều trị ung thư gan, can thiệp tim mạch đột qụy... Đặc biệt Bệnh viện cũng đang thành công trong nhiều kỹ thuật ghép đa phủ tạng như ghép tế bào gốc, ghép tủy, ghép giác mạc, ghép thận thường quy, ghép gan ở người cho sống. Đầu năm nay, lần đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện đã ghép phổi từ người cho chết não và điều phối, vận chuyển ghép đa tạng xuyên Việt ở hai đầu đất nước.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thủ tướng gửi tới tập thể lãnh đạo cùng toàn thể bác sỹ, dược sỹ, người lao động bệnh viện lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đánh giá Bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân, đặc biệt là nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội, Thủ tướng cho rằng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là địa chỉ tin cậy của quân đội và nhân dân.

Nhắc đến những chiến công của Phân viện 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Bệnh viện có thể tự hào về những gấm gương anh hùng cách mạng, những thầy thuốc quân đội không tiếc máu xương, hy sinh tuổi thanh xuân của mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thủ tướng cũng đánh giá cao Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ngày nay đã kế thừa truyền thống cha anh, trở thành bệnh viện tuyến cuối của toàn quân. Bệnh viện đã ứng dụng công nghệ khoa học tiên tiến, hiện đại trong chẩn đoán, cấp cứu và điều trị, làm chủ nhiều kỹ thuật đạt trình độ quốc tế, trong đó có ghép mô bộ phận cơ thể người mà điển hình là ca ghép phổi đầu tiền tại Việt Nam mà Bệnh viện thực hiện đầu năm nay. Thủ tướng cho rằng, đây là dấu son trong lịch sử y học của nước nhà. Cùng với đó, Bệnh viện cũng thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng, là cơ sở đào tạo sau đại học, là 1 trong 5 bệnh viện hạng đặc biệt của đất nước.

Thủ tướng: Bệnh viện 108 là địa chỉ tin cậy của quân đội và nhân dân - ảnh 3
Thủ tướng cắt băng khánh thành Cụm công trình trung tâm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Thủ tướng đánh giá cao hướng phát triển của Bệnh viện thời gian tới, trong đó tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ điều trị, đa dạng hóa các loại hình khám chữa bệnh, xây dựng đội ngũ y bác sỹ, đưa Bệnh viện trở thành Bệnh viên thông minh đẳng cấp quốc tế.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại cả cơ hội và thách thức, Thủ tướng đề nghị Bệnh viện tiếp tục đối mới mạnh mẽ, toàn diện, nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh. Theo đó, Bệnh viện cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, làm chủ tiến bộ khoa học kỹ thuật; tập trung đào tạo nhân lực có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn giỏi, phát huy phẩm chất tốt đẹp của người bộ đội cụ Hồ và người thầy thuốc quân y cách mạng, bảo đảm yêu cầu phát triển của bệnh viện hạng đặc biệt, xứng đáng là một trong những trung tâm y học hàng đầu của quân đội và quốc gia, hướng tới tiêu chuẩn khu vực và quốc thế.

Trong công tác khám chữa bệnh, Thủ tướng cũng yêu cầu Bệnh viện: Không ngừng giữ vững, nâng cao toàn diện chất lượng chuyên môn bệnh viện về mọi mặt, lấy người bệnh làm trung tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu dung, cấp cứu, điều trị. Kết hợp chặt chẽ giữa điều trị và nghiên cứu khoa học và huấn luyện, đào tạo. Tiếp tục kết hợp tốt mô hình viện – trường trong đào tạo, tăng cường đào tạo chuyên khoa và đào tạo tiến sỹ, đào tạo liên tục. Mở rộng hợp tác quốc tế; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị; giải quyết tốt các bệnh thời bình; ứng phó kịp thời thảm họa thiên tai, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Thủ tướng: Bệnh viện 108 là địa chỉ tin cậy của quân đội và nhân dân - ảnh 4
Thủ tướng thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Biểu dương Bệnh viện lần thứ hai được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Thủ tướng chúc mừng Bệnh viện khánh thành Công trình trung tâm, một công trình đồng bộ, hiện đại. Thủ tướng yêu cầu Bệnh viện cần làm chủ và vận hành an toàn, hiệu quả, lâu dài công trình, phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của bộ đội và nhân dân.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cắt băng khánh thành Cụm công trình trung tâm

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác