Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời phỏng vấn báo Thái Lan “The Nation”

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam ủng hộ và sẽ tích cực tham gia triển khai các sáng kiến của Thái Lan, Chủ tịch ASEAN 2019.

Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 tại Bangkok, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời phỏng vấn báo "The Nation" (Thái Lan).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời phỏng vấn báo Thái Lan “The Nation” - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam ủng hộ và sẽ tích cực tham gia triển khai các sáng kiến của Thái Lan, Chủ tịch ASEAN 2019; đồng thời nhấn mạnh Việt Nam mong muốn cùng các nước thành viên xây dựng một ASEAN vững mạnh, đóng vai trò trung tâm ở khu vực, có năng lực tự cường.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch vào năm 2020, Việt Nam sẽ kế thừa và phát huy các kết quả ASEAN đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đóng góp thực hiện thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, vì một ASEAN đoàn kết, vững mạnh, liên kết chặt chẽ, có vai trò, vị thế ở khu vực và quốc tế.

Chia sẻ về quan điểm của Việt Nam đối với các vấn đề an ninh khu vực, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng các vấn đề an ninh phải được xử lý thỏa đáng bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Về vấn đề Biển Đông, ASEAN cần kiên định lập trường nguyên tắc về Biển Đông, theo đó các bên cần kiềm chế, không có hành động làm phức tạp tình hình, không quân sự hoá, giải quyết hoà bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và nỗ lực xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Trả lời câu hỏi phóng viên về triển vọng và phương hướng phát triển quan hệ Việt Nam – Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng thời gian tới, hai bên cần duy trì đà phát triển quan hệ trên bốn phương diện chính gồm: tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ USD vào năm 2020; phát huy tối đa các điểm tương đồng về văn hóa, tôn giáo, địa - kinh tế, tăng cường liên kết sâu rộng tại tiểu vùng Mekong và tận dụng các khuôn khổ hợp tác sẵn có.

Cùng với đó, đưa hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch, và giao lưu nhân dân trở thành trụ cột quan trọng của hợp tác song phương. Hai nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ đa phương, đặc biệt là ASEAN. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Thái Lan sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác