Thủ tướng dự chương trình giao lưu “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh”

(VOV5) -  Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng trong việc khắc phục hậu quả, đặc biệt trong việc giúp đỡ nạn nhân bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh. 

Tối 3/4tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự chương trình giao lưu “Chúng tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ mặc dù chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm, nhưng hiện nay những hậu quả rất nặng nề của chất độc bom mìn và hóa học vẫn hiện hữu, vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe con người và an toàn môi trường sống trên nhiều vùng của đất nước. Chất độc hóa học còn làm hạn chế sự phát triển của kinh tế xã hội và là thách thức đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Thủ tướng dự chương trình giao lưu “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và một số đại biểu tại chương trình giao lưu. - Ảnh: VOV 

Để khắc phục tình trạng này, Thủ tướng cho biết trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc và đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng trong việc khắc phục hậu quả, đặc biệt trong việc giúp đỡ nạn nhân bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh.

Về nhiệm vụ cần thực hiện thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cần tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các nước, các tổ chức trong nước và quốc tế để huy động tối đa các nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học; cùng chung tay góp phần cải thiện điều kiện sống hỗ trợ cho nạn nhân bom mìn, chất độc hóa học hòa nhập cộng đồng.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự đã dự phần lễ công bố thành lập Ban chỉ đạo 701. Thủ tướng và các đại biểu cũng đã chương trình phát động nhắn tin ủng hộ Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam. Cú pháp nhắn tin là BM gửi 1403, mỗi tin nhắn trị giá 20.000 đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác