Thủ tướng gợi ý Đại học Cần Thơ cần đưa ra những cam kết phát triển

(VOV5) - Thủ tướng đặt một số mục tiêu cho Trường Đại học Cần Thơ, trong đó phấn đấu đến năm 2020 và chậm nhất là đến năm 2025 phải đứng vào nhóm những trường đại học hàng đầu khu vực Châu Á

Tiếp tục chương trình công tác tại Cần Thơ, chiều 10/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm Trường Đại học Cần Thơ.

Thủ tướng gợi ý Đại học Cần Thơ cần đưa ra những cam kết phát triển  - ảnh 1Thủ tướng thăm Phòng Truyền thống của Đại học Cần Thơ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Phát biểu trước lãnh đạo và đông đảo sinh viên nhà Trường Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích mà Trường Đại học Cần Thơ đạt được, tin tưởng Trường hoàn toàn có thể định vị vai trò là nơi khởi nguồn các ý tưởng sáng tạo, phát kiến, khởi nghiệp; phải là một khối trí thức của Việt Nam và khu vực. Với những nền tảng đó, Thủ tướng đề nghị Trường cần mạnh dạn thay đổi sứ mệnh phụng sự xã hội và có tầm nhìn phát triển. Thủ tướng đề nghị Trường cần đưa ra những cam kết đối với đất nước, trong đó cần cam kết tạo ra những con người xuất sắc trong xã hội, những tài năng mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Theo đó, Thủ tướng đặt một số mục tiêu cho Trường Đại học Cần Thơ, trong đó phấn đấu đến năm 2020 và chậm nhất là đến năm 2025 phải đứng vào nhóm những trường đại học hàng đầu khu vực Châu Á và nhóm 1.000 trường đại học hàng đầu của thế giới. Cùng với đó là tăng gấp đôi số đầu báo quốc tế trong 5 năm tới; tự cam kết về số lượng bằng xác minh, sáng chế trong 5 năm tới...

Cũng trong chiều 10/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ khánh thành giai đoạn 1 Khu Tổ hợp Đại học và Công viên phần mềm FPT tại Cần Thơ, thăm và tặng quà một số hộ gia đình người có công trên địa bàn Thành phố.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác