Thủ tướng Mozambique Carlos Agostinho do Rosario thăm chính thức Việt Nam từ 31/7 - 3/8/2017

(VOV5) - Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mozambique.

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Mozambique Carlos Agostinho do Rosario sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/7 đến ngày 3/8/2017. Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mozambique, trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư cũng như các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. 

Thủ tướng Mozambique Carlos Agostinho do Rosario thăm chính thức Việt Nam từ 31/7 - 3/8/2017 - ảnh 1 Ảnh minh họa: Thủ tướng nước Cộng hòa Mozambique Carlos Agostinho do Rosario. Ảnh: GPM.

Việt Nam và Mozambique có quan hệ hữu nghị truyền thống. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/6/1975, đúng ngày Mozambique tuyên bố độc lập. Năm 2016, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 101 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất hơn 72 triệu USD. Mozambique đứng thứ 11 trong số 72 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có hoạt động đầu tư. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác