Thủ tướng nghe nhà khoa học góp ý cho Chiến lược 10 năm, Kế hoạch 5 năm

(VOV5) -Thủ tướng đề nghị các nhà khoa học đánh giá thực trạng đất nước trên các mặt, kể cả các mặt đạt được.

Chiều 13/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị các nhà khoa học đóng góp ý kiến cho Tiểu ban kinh tế-xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ngành; Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cùng một số cơ quan khác.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ hội nghị là để các nhà khoa học góp ý vào các văn kiện quan trọng là Chiến lược Phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.

Thủ tướng nghe nhà khoa học góp ý cho Chiến lược 10 năm, Kế hoạch 5 năm - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (bên phải) và Chủ tịch Thượng viện Bhutan Tashi Dorji.
- Ảnh chinhphu.vn

Thủ tướng đề nghị các nhà khoa học đánh giá thực trạng đất nước trên các mặt, kể cả các mặt đạt được, các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đặc biệt là đề xuất những quan điểm, các định hướng, đột phá phát triển, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm, 10 năm tới, tầm nhìn đến năm 2045 trên mọi lĩnh vực. Trong đó có phát triển bền vững, mối quan hệ hài hòa giữa văn hóa, xã hội, môi trường cũng như kinh tế và củng cố quốc phòng, an ninh.

Cùng ngày 13/5, để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 13/5/2019, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận thường trực Tiểu ban, làm Trưởng đoàn làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao. Ông Trần Quốc Vượng chỉ ra những hạn chế, bất cập; gợi mở những tư duy mới, nhiệm vụ, giải pháp mới về đối ngoại.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác