Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ khởi công các công trình ở Đồng bằng sông Cửu Long

(VOV5) - Sáng 16/5 , Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới dự và phát lệnh khởi công xây dựng công trình Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 tại tỉnh Hậu Giang, một trong những dự án nhà máy nhiệt điện có quy mô lớn, công nghệ hiện đại nhất được xây dựng tại Việt Nam đến thời điểm hiện nay. 



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ khởi công các công trình ở Đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1

Thủ tướng cắt băng khánh thành cầu Cổ Chiên nối Bến Tre-Trà Vinh



Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 có tổng công suất 1.200 MW, diện tích xây dựng 115 ha do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực điện của ngành dầu khí Việt Nam định hướng đến năm 2030. Việc triển khai thực hiện dự án sẽ giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương trong giai đoạn xây dựng và hàng trăm lao động trong giai đoạn vận hành. Phát biểu tại Lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Hậu Giang, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tập trung đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, chất lượng dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 cũng như các dự án điện khác mà Tập đoàn đang triển khai.


Cũng trong sáng nay, 16/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã dự Lễ thông xe cầu Cổ Chiên nối hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh. Tại đây, Thủ tướng nêu rõ:Cầu Cổ Chiên cùng những công trình dự án trong hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông của vùng đồng bằng sông Cửu Long được đầu tư xây dựng trong thời gian qua sẽ là điều kiện quan trọng để hai tỉnh Trà Vinh, Bến Tre cũng như các tỉnh trong khu vực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị bên cạnh nguồn vốn đầu tư của Trung ương, các địa phương cần hết sức quan tâm cân đối ngân sách, tìm ra các cách làm năng động, sáng tạo trong trong huy động các nguồn lực đầu tư vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, trong đó có hạ tầng về giao thông vận tải./. 

Phản hồi

Các tin/bài khác