Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Ấn Độ

(VOV5) - Chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhằm tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước với trọng tâm là hợp tác kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Ấn Độ  - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, sáng 27/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam rời Hà Nội sang thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 27-29/10. 

Chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhằm tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước với trọng tâm là hợp tác kinh tế; đồng thời tiếp tục thúc đẩy sâu rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, du lịch, hàng không và trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Việt Nam và Ấn Độ phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương từ 8 tỷ USD hiện nay lên 15 tỷ USD vào năm 2020./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác