Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Thị trường chứng khoán VN cần hội nhập sâu hơn với thị trường quốc tế

(VOV5) -  Sáng 24/2 (tức ngày mùng 6 Tết âm lịch), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh cồng bắt đầu phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân Ất Mùi 2015 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Thị trường chứng khoán VN cần hội nhập sâu hơn với thị trường quốc tế - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh cồng phiên giao dịch chứng khoán đầu xuân Ất Mùi


Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong Thị trường chứng khoán khắc phục những hạn chế, yếu kém để phát triển vững mạnh, hiệu quả hơn, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và các Bộ, ngành hữu quan, tập trung rà soát, hoàn thiện khung thể chế chính sách pháp luật để thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động thông thoáng, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế để huy động vốn tốt hơn, hiệu quả hơn nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ đàm phán và chuẩn bị ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán để thị trường phát triển cao hơn, đầy đủ hơn và hội nhập kinh tế sâu rộng hơn với thị trường quốc tế.

Sáng cùng ngày, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng khai trương phiên giao dịch đầu xuân. Trong phiên giao dịch này, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh  18 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ  và có cổ phần bán đấu giá lớn nhất./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác