Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Báo chí đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(VOV5) - Thủ tướng khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt nhất, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, không ngừng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt.

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018), sáng 20/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí cả nước, các nhà báo lão thành cách mạng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Báo chí đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt.- Ảnh: VOV

Thủ tướng khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt nhất, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, không ngừng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh báo chí cách mạng Việt Nam đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo chí cách mạng là công cụ sắc bén góp phần quan trọng bảo vệ tổ quốc, chế độ, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Báo chí đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo lão thành.- Ảnh: VOV

Trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền đến nhân dân các vấn đề thời sự, bảo đảm đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Báo chí cần chú trọng tuyên truyền về mặt tốt, mặt tích cực, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nuớc gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Báo chí đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - ảnh 3 Toàn cảnh buổi gặp mặt - Ảnh: VOV

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị báo chí cần làm tốt chức năng định hướng dư luận xã hội, hướng người dân vào những giá trị chân, thiện, mỹ, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh: “Tôi đề nghị, báo chí phải chủ động đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, để toàn xã hội, cả đội ngũ nhà báo, phóng viên, cán bộ, công chức, nguời dân vào cuộc, nhận thức đúng, hiểu đúng và tích cực đưa tin phán bác. Các thông tin sai trái trên mạng xã hội cần được phản biện, phản bác công khai, kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác