Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đặc khu

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc xây dựng cơ chế chính sách cho các đặc khu cần dựa trên tinh thần không trái hiến pháp và có sự vượt trội về mặt thể chế chính sách.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đặc khu - ảnh 1

Cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt - Ảnh: vov.vn

Sáng 18/4, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (thường hay gọi là đặc khu) đã họp lần đầu tiên sau khi được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng tháng 1/2018. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các đại biểu dự họp thảo về các nội dung mà UBTV Quốc hội và đại biểu Quốc hội rất quan tâm, đó là đề án xây dựng đặc khu, các chính sách đất đai như miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; quy hoạch đặc khu; các khu chức năng và khu thương mại tự do; ngành nghề ưu tiên phát triển; nhà đầu tư chiến lược; thủ tục đầu tư kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; cơ chế tài chính, ngân sách đầu tư ban đầu cho đặc khu… Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình xây dựng Đề án, nhất là tình trạng mua bán lấn chiếm đất đai và xây dựng trái phép. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đặc khu - ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo phiên họp

Các đại biểu cũng thảo luận về nội dung quan trọng là cơ chế chính sách ưu đãi, thông thoáng cho các đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Các đại biểu dự họp dự họp đều ủng hộ phương án tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư kinh doanh vào đặc khu, có những cơ chế khác biệt so với hiện hành để thực sự đặc khu trở thành đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. 

Tán thành với quan điểm này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc xây dựng cơ chế chính sách cho các đặc khu cần dựa trên tinh thần một là không trái hiến pháp, hai là có sự vượt trội về mặt thể chế chính sách.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác