Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Việt Nam và Brunei thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực biển, đại dương

(VOV5) - Quốc vương Brunei cho biết Brunei mong muốn hợp tác với Việt Nam, không chỉ ở cấp độ song phương mà cả đa phương. 

Tại cuộc hội kiến với Quốc vương Brunei Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah, ngày 27/03, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc hai bên nâng cấp quan hệ hữu nghị, hợp tác lên Đối tác toàn diện và cho rằng việc nâng tầm mối quan hệ 2 nước sẽ mở ra chương mới trong quan hệ Việt Nam - Brunei.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh để cụ thể hóa mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Brunei Darussalam, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp cũng như gặp gỡ, tham vấn tại các diễn đàn đa phưong, phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác song phương, thắt chặt tin cậy chính trị. Thủ tướng đề nghị hai bên triển khai tốt các thỏa thuận hợp tác quốc phòng - an ninh đã ký; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối, trao đổi thông tin; đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng nông, thủy sản…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Việt Nam và Brunei thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực biển, đại dương - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. - Ảnh VOV.VN

Trao đổi với Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Nguyễn Xuân cũng cho rằng Việt Nam và Brunei đều là các quốc gia biển, có vị thế địa chiến lược quan trọng, do đó, 2 bên cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác biển, đại dương, coi đây là một trụ cột trong quan hệ Đối tác toàn diện. Thủ tướng hoan nghênh Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nguồn lợi cơ bản và Du lịch Brunei đã ký Thỏa thuận thiết lập đường dây nóng về hỗ trợ các hoạt động nghề cá trên biển; đồng thời đề nghị hai bên nghiên cứu thiết lập các liên doanh khai thác, chế biến hải sản.

Về phần mình, Quốc vương Brunei cho biết Brunei mong muốn hợp tác với Việt Nam, không chỉ ở cấp độ song phương mà cả đa phương. Quốc vương Brunei cũng cho rằng lĩnh vực khác hai bên có thể thúc đẩy hợp tác là chứng nhận thực phẩm phù hợp với người tiêu dùng Hồi giáo (chứng nhận Halal). Chúc mừng Việt Nam đã thông qua Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Quốc vương khẳng định cam kết Brunei sẽ phê chuẩn Hiệp định này cũng như phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) trong năm nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác