Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại chính sách với các tập đoàn kinh tế tư nhân

(VOV5) - Buổi đối thoại diễn ra sáng 30/9, tại Hà Nội, với chủ đề “Chính phủ và các tập đoàn kinh tế tư nhân cùng đồng hành phát triển kinh tế”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại chính sách với các tập đoàn kinh tế tư nhân - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi toạ đàm đối thoại chính sách với một số Tập đoàn kinh tế tư nhân (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Buổi đối thoại là dịp để Chính phủ và các bộ, ngành nghe những vướng mắc mà doanh nghiệp tư nhân đang gặp phải, những vấn đề đặt ra trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng thành công của kinh tế tư nhân so với những năm trước đây là rất lớn. Tại Việt Nam hiện nay, trong gần nửa triệu doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân chiếm tới 96,7%.

Để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Cần phải tìm ra nút thắt và có những giải pháp tháo gỡ. Việt Nam đang thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ XII, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về kinh tế tư nhân. Do đó tiếng nói của doanh nghiệp tư nhân sẽ góp phần tháo gỡ những vấn đề đặt ra của đất nước. Chúng tôi muốn nghe các doanh nghiệp để tiếp tục tháo gỡ, tạo ra khung pháp lý, môi trường kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp tư nhân Việt Nam phát triển đúng hướng, ngày càng nhiều tập đoàn tư nhân lớn mạnh".

Hiện nay, các doanh nghiệp tư nhân đang đóng góp trên 43% GDP của Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác