Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Newzealand

(VOV5) -Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư hơn nữa để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức New Zealand, sáng 13/3, tại Thành phố Auckland, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-New Zealand.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Newzealand - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-New Zealand. Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Chính phủ Việt Nam cũng nỗ lực trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thủ tướng nhấn mạnh, doanh nghiệp New Zealand đến với Việt Nam không chỉ đến với thị trường gần 100 triệu dân mà còn đến với cửa ngõ vào thị trường ASEAN 600 triệu dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng không khí đầu tư làm ăn hợp tác ở Việt Nam đã phát triển tốt và liên tục. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư hơn nữa để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn: các đối tác, các doanh nghiệp của New Zealand thảo luận, bàn bạc với doanh nghiệp Việt Nam với điều kiện mới, đó là điều kiện mà Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP mà hai nước là thành viên và Hiệp định vừa được ký. 

Sáng 13/3, tại thành phố Auckland, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lukas Paravicini, Giám đốc điều hành Tập đoàn Fonterra – một công ty sữa dinh dưỡng toàn cầu có sự kết nối của 10.500 hộ gia đình nông dân New Zealand.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Newzealand - ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lukas Paravicini, Giám đốc điều hành Tập đoàn Fonterra. 

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao hợp tác của Fonterra với các đối tác phía Việt Nam. Thủ tướng cho biết, thị trường sữa và thực phẩm dinh dưỡng tại Việt Nam đang có những phát triển mạnh mẽ và được đánh giá là một trong nhóm thị trường hấp dẫn nhất thế giới.

Nhấn mạnh đến những cơ hội rộng mở từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP), Thủ tướng tin tưởng Fonterra và các doanh nghiệp của New Zealand sẽ tận dụng tốt những cơ hội này, gia tăng đầu tư vào Việt Nam, qua đó mở rộng thị trường sang các nước ASEAN. Bên cạnh đó, Việt Nam đang không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đến với Việt Nam. Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam sẽ thúc đẩy việc đầu tư phát triển ngành sữa vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất với chi phí nhân công thấp đồng thời mang lại sinh kế cho người dân, góp phần tạo việc làm, tăng cường an sinh xã hội, gắn liền lợi ích doanh nghiệp với cộng đồng.

Về phần mình, Giám đốc điều hành Tập đoàn Fonterra, ông Lukas Paravicini,  khẳng định Fonterra cam kết sẽ hợp tác mạnh mẽ hơn với các doanh nghiệp Việt Nam với mong muốn không ngừng mở rộng các hoạt động, đầu tư sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Cũng trong sáng nay, phát biểu tại buổi tiếp ông Kim Willoughby, Giám đốc Công ty Deosan, và ông Victor Trương, Giám đốc Công ty Richmond, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ hoạt động kinh doanh cũng như sự hợp tác giữa Deosan và các doanh nghiệp Việt Nam. Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam đang từng bước xây dựng ngành công nghiệp chế biến sữa phát triển bền vững theo hướng hiện đại, đồng bộ từ sản xuất nguyên liệu đến thành phẩm, có khả năng cạnh tranh để chủ động hội nhập với khu vực và thế giới, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân và xuất khẩu.

Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất, chế biến sữa đầu tư, mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị, áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác