Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La

(VOV5) - Đây là hội nghị xúc tiến đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh Sơn La.

Sáng 17/7, tại thị trấn Mộc Châu, diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017 với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đây là hội nghị xúc tiến đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh Sơn La nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu những tiềm năng, lợi thế, cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, các dự án trọng điểm cần thu hút đầu tư ở tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương thành quả phát triển đáng khích lệ của huyện Vân Hồ, một trong những huyện nghèo nhất của Sơn La, nhưng năm 2017 đã thu hút được 2 dự án quy mô 2.300 tỷ đồng từ Tập đoàn TH True Milk.

Thủ tướng đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân đã mạnh dạn đầu tư vào vùng sâu vùng xa, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Sơn La đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường các mô hình liên kết, thúc đẩy sản xuất; đảm bảo an ninh biên giới, an ninh trật tự xã hội; cùng với đó là sự vươn lên của cả cộng đồng người dân, nhất là dân tộc thiểu số.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chiều 17/7 làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về tình hình kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Sơn La tập trung giữ vững trật tự - an ninh biên giới, quan tâm phát triển doanh nghiệp. Thủ tướng khuyến khích Sơn La nhân rộng mô hình trồng cây dược liệu; tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Sơn La cũng phải quan tâm nhiều hơn đến việc hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các xã tái định cư của Thủy điện Sơn La, chăm lo nhiều hơn đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Sơn La tăng cường hơn nữa việc xúc tiến các chương trình, dự án phát triển du lịch và luôn quan tâm bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác