Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khai giảng năm học mới Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

(VOV5) -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Học viện tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế với tư cách là Trường Đảng cao cấp của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: 

Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2017-2018 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khai giảng năm học mới Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cũng lãnh đạo, cán bộ học viên Học viện 

Thủ tướng yêu cầu Học viện tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế của Học viện với tư cách là Trường Đảng cao cấp của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: "Học viện cần tiếp tục khẳng định rõ vị thế là trung tâm quốc gia duy nhất có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị; đồng thời là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học chính trị và một số ngành khoa học xã hội - nhân văn khác. Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham mưu, tư vấn đường lối, chính sách của Học viện phải thể hiện rõ bản sắc của ngôi trường cao cấp nhất của Đảng.

 Làm việc với lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Học viện cần có tầm nhìn mới trong phát triển, cần đặt mục tiêu vươn ra khu vực và thế giới, với sứ mệnh quan trọng là góp phần hình thành nền tảng lý luận của Đảng, phục vụ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong thời gian tới, Thủ tướng cho rằng Học viện cần có những công trình nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết quá trình đổi mới của đất nước, từ đó tham mưu cho Đảng để tiếp tục rút ra bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Sáng 5/9, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự và phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2017-2018 tại trường Trung học phổ thông Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trao quà của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho trường THPT Con Cuông gồm 20 bộ máy vi tính, 5 máy in và 2 máy Scan. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng tặng 100 chiếc chăn ấm cho các em học sinh dân tộc thiểu số của nhà trường.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác