Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh

(VOV5) - Tối 23/4, tại tỉnh Trà Vinh, diễn ra lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992-5/2017). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (đầu tiên từ trái sang) và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu to của tỉnh Trà Vinh đạt được thời gian qua. Với mong muốn Trà Vinh sẽ trở thành tỉnh phát triển của vùng đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra một số giải pháp, trong đó có việc tỉnh Trà Vinh rà soát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực, ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao.“Trà Vinh phải trở thành tỉnh kiểu mẫu về khả năng thích thức với biến đổi khí hậu, tận dụng tốt các điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng cũng như lợi thế hướng biển để xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại. Tích hợp nông nghiệp thông minh với mũi nhọn công nghiệp chế biến sâu; tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Đề cao bản sắc địa phương và tư duy bao trùm trong mọi chiến lược phát triển.”


Với mong muốn Trà Vinh sẽ trở thành tỉnh phát triển của vùng đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra một số giải pháp, trong đó có việc tỉnh Trà Vinh rà soát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực, ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao:  “Trà Vinh phải trở thành tỉnh kiểu mẫu về khả năng thích thức với biến đổi khí hậu, tận dụng tốt các điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng cũng như lợi thế hướng biển để xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại. Tích hợp nông nghiệp thông minh với mũi nhọn công nghiệp chế biến sâu; tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Đề cao bản sắc địa phương và tư duy bao trùm trong mọi chiến lược phát triển.”


Tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất do Chủ tịch nước tặng thưởng cho nhân dân và cán bộ tỉnh Trà Vinh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác