Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Hội Chữ thập đỏ Việt

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hội chữ thập đỏ VN cần tiếp tục đổi mới theo hướng dựa vào cộng đồng, tổ chức có hiệu quả hoạt động nhân đạo. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Hội Chữ thập đỏ Việt  - ảnh 1

Toàn cảnh buổi làm việc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Cục kiểm soát thủ tục hành chính và Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (Ảnh: Vũ Dũng/VOV)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội chữ thập đỏ Việt Nam diễn ra sáng 16/8, tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Đến dự Đại hội còn có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội chữ thập đỏ Việt Nam khóa IX Trương Tấn Sang và lãnh đạo Trung ương, một số bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, đại diện của Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Hội Chữ thập đỏ Việt  - ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Ảnh: Vũ Dũng/VOV)

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chú trọng nâng cao năng lực cán bộ các cấp. Cán bộ Hội phải là người tâm huyết, biết sẻ chia, cảm thông với những người có hoàn cảnh khó khăn, có năng lực vận động và tổ chức có hiệu quả hoạt động nhân đạo.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Hội tiếp tục củng cố và phát triển mạnh mẽ tổ chức, nhất là ở cơ sở, phát huy vai trò cầu nối, điều phối của Hội Chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo, góp phần làm cho hoạt động nhân đạo được quản lý chặt chẽ, minh bạch, công bằng và đạt hiệu quả cao. Tiếp tục đổi mới hoạt động của Hội theo hướng dựa vào cộng đồng, gắn với người dân, nắm chắc đối tượng khó khăn để vận động trợ giúp trực tiếp, thiết thực, bền vững, đúng đối tượng, theo đúng tinh thần của cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Hội Chữ thập đỏ Việt  - ảnh 3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cũng các đại biểu dự Đại hội (Ảnh: Vũ Dũng/VOV)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Chính phủ sẽ ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác chữ thập đỏ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hội chữ thập Đỏ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế theo các nguyên tắc cơ bản của phong trào Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế, nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất, toàn cầu. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân đạo, thu hút nguồn lực của cộng đồng quốc tế đối với các hoạt động nhân đạo trong nước. Kịp thời tham gia hỗ trợ đối với các nạn nhân thiên tai, thảm họa trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác