Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Tối 5/7, theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam đã rời sân bay Frankfurt, lên đường tới thủ đô Berlin, tiếp tục các các hoạt động theo chương trình thăm chính thức, làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức. Ngay khi tới thủ đô Berlin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và cộng đồng người Việt và lưu học sinh Việt Nam tại Đức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng cờ thi đua cho của Chính phủ cho Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận máu thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam; khẳng định Đảng và Nhà nước rất quan tâm, chăm sóc, bảo vệ lợi ích cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Đức phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, ngôn ngữ cho các thế hệ thứ hai, thứ ba; tiếp tục là cầu nối hữu nghị giữa hai dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt - ảnh 2

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin làm tốt công tác nghiên cứu, có những đề xuất cụ thể nhằm phát triển quan hệ hai nước ngày càng hiệu quả, đồng thời tổ chức các hoạt động gặp mặt cộng đồng vào các dịp lễ lớn, qua đó tập hợp và phát huy sức mạnh đoàn kết của bà con, kêu gọi bà con hướng về quê hương, đóng góp xây dựng Tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác