Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn Cựu chiến binh mặt trận Tây Nguyên

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự tri ân và đánh giá cao những đóng góp, hy sinh to lớn của các chiến sỹ chiến đấu tại mặt trận Tây Nguyên, Quân đoàn 3. 

Chiều 24/04, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn 60 tướng lĩnh, sỹ quan, cựu chiến binh Ban liên lạc mặt trận Tây Nguyên Quân đoàn 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn Cựu chiến binh mặt trận Tây Nguyên - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Xuân Phúc bày tỏ sự tri ân và đánh giá cao những đóng góp, hy sinh to lớn của các chiến sỹ chiến đấu tại mặt trận Tây Nguyên, Quân đoàn 3. Nhân dịp này, Thủ tướng thông tin đến các cựu chiến binh về những kết quả tích cực của kinh tế xã hội thời gian qua. Thủ tướng mong muốn thời gian tới, Ban liên lạc mặt trận Tây Nguyên, Quân đoàn 3, tiếp tục quan tâm tuyên truyền giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ nói chung và con cháu trong gia đình, dòng họ nói riêng.   Ban liên lạc cũng cần phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ giải quyết các tồn trọng sau chiến tranh, tham gia quy tập hài cốt liệt sỹ ở nhiều mặt trận. Cùng với đó, chung tay chăm lo đời sống vật chất tinh thần, tri ân các gia đình chính sách, thương binh; thường xuyên thăm hỏi động viên các cựu chiến binh; chung tay hỗ trợ giảm nghèo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác