Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ hiến kiêm Thị trưởng Berlin

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo mục đích chuyến thăm Đức lần này nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước 

Tiếp tục trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức làm việc tại Đức nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, sáng 6/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ hiến bang kiêm Thị trưởng thủ đô Berlin Michael Müller. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo mục đích chuyến thăm Đức lần này nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và đề nghị Thủ hiến Berlin chia sẻ kinh nghiệm trong việc quy hoạch, phát triển đô thị, vừa dung hòa được các yếu tố môi trường, giao thông công cộng, phát triển các khu đô thị mới mà vẫn bảo tồn được các không gian văn hóa, công trình kiến trúc lịch sử cổ kính. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ hiến kiêm Thị trưởng Berlin - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ hiến kiêm Thị trưởng Berlin. Ảnh: VOV 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính quyền thành phố Berlin ủng hộ dự án Nhà trẻ song ngữ Đức-Việt “Bên gốc cây hạt dẻ” và hỗ trợ các trung tâm thương mại của người Việt cũng như các dự án hợp tác, đầu tư của Việt Nam tại Đức như trung tâm Đồng Xuân, Viethaus và chi nhánh Vietinbank tại Berlin. Thủ hiến Berlin nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Berlin hòa nhập nhưng vẫn gìn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ hiến kiêm Thị trưởng Berlin - ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ hiến bang kiêm Thị trưởng Berlin. Ảnh: VOV 

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan nhà máy sản xuất tuốc bin khí của Siemens, một tập đoàn cơ khí - công nghệ hàng đầu thế giới và lớn nhât châu Âu. Siemens có mặt tại Việt Nam và hiện có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh. Siemens đã tham gia vào nhiều dự án cơ sở hạ tầng quan trọng ở Việt Nam đang có kế hoạch tham gia vào các dự án đường sắt đô thị tai Hà Nôi và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác