Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hòa Bình cần phát triển mạnh về du lịch

(VOV5) -Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Hòa Bình cần cần phát triển mạnh về du lịch, xây dựng tỉnh trở thành tỉnh du lịch thực sự.

Sáng 11/12 tại Hòa Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng lãnh đạo một số bộ, ngành làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh.

Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Hòa Bình cần cần phát triển mạnh về du lịch, xây dựng tỉnh trở thành tỉnh du lịch thực sự.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hòa Bình cần phát triển mạnh về du lịch - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng lãnh đạo một số bộ, ngành làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình. 

Bởi hiện tỉnh chưa có các đơn vị lữ hành lớn, chưa có chương trình quảng bá lớn về các thế mạnh du lịch để thu hút đầu tư và du khách. Cùng với đó là phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm sạch, cung ứng cho vùng Thủ đô; phát triển các rừng cam hàng hóa lớn; phát triển lâm nghiệp gắn với chế biến và xuất khẩu. Qua đó, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất đồ gỗ của thế giới.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ gợi ý tỉnh cần tập trung phát triển công nghiệp, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó về công nghiệp, Hòa Bình có thể phát triển công nghiệp sản xuất xi măng, nâng công suất sản xuất xi măng. Cùng với đó là có biện pháp thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư, nhất công nghiệp phụ trợ. Với thế mạnh phát triển rừng trồng, tỉnh cần phát huy lợi thế này gắn với công nghiệp chế biến gỗ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác