Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi cả nước chung tay vì người nghèo

(VOV5) - Thủ tướng nêu rõ, suốt 72 năm qua, xóa đói, giảm nghèo luôn là một chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tối 15/10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chương trình “Chung tay vì người nghèo” lần thứ 17, cùng lúc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ,với thông điệp “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi cả nước chung tay vì người nghèo - ảnh 1 Thủ tướng kêu gọi tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Đến dự và phát biểu tại chương trình tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nghĩ về đồng bào với những khó khăn, nhọc nhằn trong cuộc sống lại càng thôi thúc chúng ta phải làm hết mình để quyết tâm đưa đất nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Thủ tướng nêu rõ, suốt 72 năm qua, xóa đói, giảm nghèo luôn là một chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Với nỗ lực giảm nghèo, Đảng, Nhà nước đã đề ra mục tiêu mỗi năm giảm 1% đến 1,5% hộ nghèo và sớm hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững về giảm nghèo theo Chương trình Nghị sự 2030 của Liên hợp quốc mà Việt Nam đã cam kết.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với hàng nghìn đồng bào đang chịu cảnh lũ lụt tàn phá, nhiều gia đình tang thương, mất người, mất nhà bị đất đá vùi lấp hoặc nước lũ cuốn trôi. Với tinh thần đó, Thủ tướng kêu gọi các nhà hảo tâm hướng về người nghèo, soạn tin nhắn với nội dung “VNN” và gửi vào số 1408 để quyên góp ủng hộ người nghèo với trị giá 20.000 đồng một tin nhắn.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác