Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng

(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu lực lượng Quân đội cần cao cảnh giác trước mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền của đất nước.

Sáng 29/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng - ảnh 1 Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, xây dựng Quân đội tiến lên chính quy, từng bước hiện đại; tạo mọi điều kiện thuận lợi để quân đội yên tâm làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lĩnh vực quốc phòng có vai trò quan trọng trong bảo vệ đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp như hiện nay. Do đó, Thủ tướng yêu cầu lực lượng Quân đội cần cao cảnh giác trước mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền của đất nước, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xứng đáng với trọng trách của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác