Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Tài chính

(VOV5) - Chiều 21/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Bộ Tài chính để tìm những giải pháp chống thất thu ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý nợ công và đẩy nhanh những biện pháp cải cách thể chế trong lĩnh vực này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Tài chính - ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Tài chính. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu của ngành Tài chính những năm qua. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng những vấn đề như nợ công, bội chi ngân sách, tham nhũng, lãng phí đòi hỏi Bộ Tài chính cần xác định quyết tâm chính trị rất cao và ban hành chương trình hành động cụ thể, thiết thực, góp phần cùng tập thể Chính phủ hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2016 và những năm tiếp theo. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giao Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất các biện pháp kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác