Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo 6 tỉnh về phát triển nông thôn thích ứng thiên tai

(VOV5) -Tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm ký kết vay vốn cho cả 6 tỉnh. 

Chiều 7/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì làm việc với 6 tỉnh gồm Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La về Dự án Phát triển nông thôn thích ứng thiên tai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo 6 tỉnh về phát triển nông thôn thích ứng thiên tai - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại một phiên họp 

Dự án có tổng vốn 129,5 triệu USD, tương đương khoảng 2.900 tỷ đồng, trong đó phần lớn dự kiến vay của nước ngoài, còn lại là vốn đối ứng của Việt Nam khoảng 538 tỷ đồng. Dự án triển khai từ năm 2018 đến năm 2023.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục đàm phán với đối tác cho vay để có lãi suất thấp hơn, kỳ hạn vay 30 năm. Tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm ký kết vay vốn cho cả 6 tỉnh. Các bộ chức năng hỗ trợ các thủ tục để vay vốn và triển khai dự án thành công. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác